Kết quả tìm kiếm cho "tuyển sinh ĐH-CĐ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 168
Năm 2023, nhiều trường ĐH bị giảm mạnh chỉ tiêu tuyển sinh khối ngành đào tạo giáo viên (sư phạm). Trong đó, có những trường chỉ tiêu bị cắt giảm phân nửa so với năm trước đó.
Chương trình giáo dục phổ thông được đổi mới. Do đó chuyên gia cho rằng thi tốt nghiệp THPT không nhất thiết phải 6 môn mà chỉ cần 1 bài thi đánh giá năng lực, tránh tình trạng 'nhất bên trọng, nhất bên khinh' giữa các môn học.
Sau khi biết điểm thi, thí sinh đăng ký xét tuyển từ ngày 5 đến 28-4. Đây là một trong những phương thức xét tuyển sớm được nhiều trường sử dụng.
Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Năm 2023, Bộ sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Về cơ bản, công tác tuyển sinh sẽ giữ ổn định như năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 3738/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.
Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho thấy, mạng lưới các trường trung cấp, cao đẳng (TC,CĐ), Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN), giáo dục thường xuyên hiện có khoảng 1.909 cơ sở. Người học có thể lựa chọn các chương trình đào tạo trong nước hoặc liên kết, chuyển giao các gói đào tạo của các nước phát triển như của Austraylia, Đức… với cơ hội việc làm rộng mở.
Các ĐHQG, ĐH vùng và trường/nhóm trường ĐH đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện có thể tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực để làm căn cứ xét tuyển
Đại diện các trường đại học (ĐH) phía Nam cho biết, năm học này học sinh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh nên phương án xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn là tối ưu.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022. Ngày 6-10, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời báo chí xung quanh phương án này.
Bộ GD-ĐT vừa thông báo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022.
Theo GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội, đây là ngưỡng điểm khá cao để các trường tham khảo khi xét tuyển. Với mức điểm này, điểm chuẩn các khối A, A1 và D dự kiến sẽ cao hơn so với năm trước. Các tổ hợp khác, ngưỡng xét tuyển đầu vào có thể ổn định, không sự khác biệt so với năm 2020.
Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 được đánh giá là vừa tầm, bám sát sách giáo khoa nên thí sinh làm bài tốt, điểm chuẩn vì vậy cũng sẽ tăng so với năm 2020.